Trong số 36 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, có một hài cốt có di vật kèm theo là chiếc bút máy hiệu Hồng Hà, khắc tên “Nguyễn Văn Hưng”, “Lê Thị Thể” và “Mỹ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh”. Từ thông tin này, Đội 584 đã liên lạc và xác định được thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng. Có mặt tại lễ truy điệu, an táng liệt sĩ vào sáng 4.10, ông Nguyễn Văn Thuận (63 tuổi, trú Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), em ruột của liệt sĩ Hưng cho biết, liệt sĩ Hưng sinh năm 1948, nhập ngũ năm 1966, hy sinh tháng 9.1968. Từ 10 năm qua gia đình đã vào Quảng Trị nhiều lần để tìm hài cốt liệt sĩ Hưng nhưng chưa có kết quả. “Hôm nay có mặt trong lễ truy điệu và an táng anh trai, tôi rất xúc động và không có lời nào diễn tả hết niềm xúc động của gia đình khi tìm lại được hài cốt của thân nhân”, ông Thuận tâm sự.
Tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
Trong khi đó, 35 hài cốt liệt sĩ còn lại có một số đã xác định được tên tuổi nhưng phải đợi kết quả phân tích mẫu vật, ADN từ đơn vị chức năng. Hiện nay các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị và nhiều cơ quan Bộ, ngành đang khẩn trương tiến hành các bước xác minh thông tin liệt sĩ nhằm sớm có thông tin chính thức đến thân nhân các liệt sĩ.
Tại lễ truy điệu và án táng, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, huyện Gio Linh, xã Gio Bình và đông đảo nhân dân địa phương đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh.
KIÊN ĐỒNG