Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Nhiều vấn đề về môi trường được quan tâm

Thứ Bảy 29/09/2018 | 11:23 GMT+7

VH- Người dân tiếp tục chặn cổng nhà máy thép DANA Úc, DANA Ý sau khi thành phố đã hết 6 tháng gia hạn; phát hiện thêm sai phạm của Cty giải trí San Hô (Q. Sơn Trà) cơi nới thêm 24 phòng thực hiện lưu trú; khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt do nước nhiễm mặn, đảm bảo cấp nước an toàn; tiếp tục kiến nghị mở lối xuống biển cho người dân; xử lý nước thải bẩn; khắc phục tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn… là những vấn đề nóng được thông tin trong cuộc họp giao ban báo chí TP Đà Nẵng chiều 28.9.

Cuộc họp giao ban báo chí TP Đà Nẵng

Theo đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực du lịch thương mại, thu hút đầu tư tại Đà Nẵng vẫn ở mức tăng trưởng khá; các hoạt động văn hóa, đối ngoại, thể thao, giải trí được thành phố tổ chức sôi nổi thu hút đông đảo người dân và du khách như: mùa du lịch biển; trải nghiệm du lịch Đà Nẵng; đưa vào hoạt động chợ đêm Sơn Trà kết hợp phố đi bộ, Đại hội TDTT TP... Năm 2018 cũng là năm Đà Nẵng vinh dự trở thành TP Xanh Quốc gia, tiến tới tham gia bình chọn cho vị trí thành phố Xanh toàn cầu…

Bên cạnh những kết quả tích cực, thì công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường… cũng là những vấn đề xã hội quan tâm. Trước phản ánh của báo chí cho rằng công tác quy hoạch của Đà Nẵng có nhiều bất cập, tiến độ thi công các công trình còn chậm, gây phản cảm, nhếch nhách mỹ quan đô thị, ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng thông tin: “Hiện nay tại dự án đường Hồ Xuân Hương (Q. Ngũ Hành Sơn) đã xây dựng quy hoạch, họp dân và cắm mốc. BQL DA đã trình mức đầu tư 1,5 tỉ và dự kiến hoàn thành vào tháng 1.2019. Dự án khu nghỉ mát Furama đang đấu thầu, dự kiến tháng 10.2018 sẽ khởi công với mức đầu tư trên 2 tỉ, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Quan điểm của Sở Xây dựng và thành phố vẫn quyết tâm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình dự án trọng điểm, nhất là quy hoạch, mở rộng các bãi tắm, lối đi bộ cho người dân”.

Về tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân do nước bị nhiễm mặn, ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở TNMT cho biết, trước mắt, Sở TNMT đã triển khai cải tạo nâng cấp nhà máy nước; vận hành đối đa công suất các nhà máy nước và cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước. Giải pháp lâu dài là các dự án lớn, đặc biệt là dự án nâng cấp nhà máy nước cầu đỏ; dự án xây dựng nhà máy nước Hòa Liên, xây đập ngăn mặn.

 

Ngọc Hà

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top