Trường học xây “rùa bò”, học sinh phải học nhờ ở Công ty thủy sản

VH- Đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại Trường Tiểu học Phú Tân (thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) trong nhiều ngày qua.

Trước đó, tháng 4.2017, UBND huyện Phú Vang đã khởi công xây dựng dãy nhà 2 tầng (với 10 phòng học) cho ngôi trường này. Dự án có nguồn kinh phí gần 5 tỉ đồng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1.2018. Thế nhưng, đến nay đã quá hạn hơn 9 tháng mà công trình vẫn chưa hoàn tất.

Theo ông Nguyễn Hòa Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tân, từ đầu năm học 2018-2019, trường có gần 270 học sinh thiếu phòng học. Nhà trường phải mượn tạm 5 phòng của Công ty thủy sản (cách trường gần 3 km) để dạy học. Phía công ty có quyết định cho mượn đến ngày 15.9, nhưng vì công trình chưa xong nên trường đang tiếp tục dạy ở đây, nhà trường đang lo lắng không biết khi nào Công ty thủy sản sẽ lấy lại mặt bằng.

Ông Đặng Quang Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Phú Vang, đơn vị chủ đầu tư dự án giải thích: Công trình chậm tiến độ là do xảy ra hiện tượng sụt lún địa chất nên phải dừng thi công 2 tháng để thay đổi phương án làm móng; tiếp đó, do mùa mưa lũ của năm 2017 nên cũng phải dừng gần 3 tháng nữa khiến cho công trình ngưng trệ. “Qua kiểm tra gần đây, chúng tôi cũng nhận thấy năng lực tài chính của đơn vị thi công có vấn đề. Chúng tôi đã 3 lần làm việc với đơn vị thi công và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ; đồng thời đưa ra hạn cuối là phải hoàn thành trước ngày 15.9, nếu không sẽ xử phạt và chấm dứt hợp đồng với công ty này. Thế nhưng đến nay, công trình vẫn chưa hoàn thành nên chúng tôi đang tiếp tục “nhắc nhở”, ông Ngọc khẳng định.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc