Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Cảnh báo "nóng" đối với các bậc phụ huynh: Không nên để trẻ chơi điện thoại khi đang sạc pin

Thứ Hai 24/09/2018 | 09:37 GMT+7

VH- Điện thoại phát nổ khi vừa sạc vừa chơi game khiến bé trai 7 tuổi ở xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) dập nát bàn tay, mắt tổn thương. Đây không phải vụ việc đáng tiếc đầu tiên mà trước đó đã có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo với các bậc phụ huynh khi để trẻ em sử dụng điện thoại.

 Cháu H. hiện đang được điều trị ở bệnh viện

 Khoảng 7 giờ ngày 22.9, em T.X.H (SN 2011), người dân tộc Thổ, trú tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong lúc chơi game cháu lấy dây nguồn vừa cắm vào ổ sạc điện để chơi, được một lúc thì chiếc điện thoại nổ tung, vỡ nát. Điện thoại phát nổ làm cho 2 bàn tay của cháu bị dập nát, mất máu rất nhiều. Nghe thấy tiếng nổ, hàng xóm chạy sang và thấy cháu nằm bất tỉnh trên nền nhà và đã nhanh chóng đưa cháu H vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, chụp X.Quang, các bác sĩ kết luận: Bàn tay trái của cháu H đã bị dập nát hoàn toàn, mất 3 ngón tay; bàn tay phải cũng bị dập nát một phần thân bàn tay. Bệnh viện đã phẫu thuật giữ 2 ngón tay còn lại của bàn tay trái. Ngoài ra, cháu H còn bị tổn thương mắt, suy giảm thị lực.

Trực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, anh Trương Xuân Phúc (bố cháu bệnh nhi T.X.H) buồn bã cho biết: “Cháu H hiện sức khỏe đã ổn định, đang được y bác sĩ theo dõi, điều trị. Hôm xảy ra sự việc, cháu ở nhà một mình, mẹ cháu đang sinh em nhỏ nằm ở ngoài viện, tôi đang đi công việc. Khi sự việc xảy ra cháu được mọi người đưa đi viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tay cháu gần như bị dập nát hoàn toàn, chỉ giữ lại được hai ngón tay. Tôi rất ân hận khi có thói quen để điện thoại cho con chơi, nhất là khi đang sạc pin”.

Đây không phải tai nạn duy nhất liên quan đến việc vừa dùng điện thoại vừa sạc pin. Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 13.2, trong lúc vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại, bất ngờ điện thoại phát nổ lớn khiến em V.N.Đ., học sinh lớp 8 trú bản Mờ, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An), bị thương. Nhiều người dân sống cạnh nhà em Đ. nghe một tiếng nổ lớn, tiếng la hét nên vội chạy sang xem. Khi mọi người tới nơi thì phát hiện trên mặt, nhiều nơi trên cơ thể em Đ. bị nhiều vết thương chảy máu. Người dân liền đưa em Đ. tới trạm y tế xã sơ cứu. Do vết thương nặng, em được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu.

Một vụ tử vong thương tâm do sạc pin điện thoại tương tự xảy ra trước đó tại xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Vào ngày 20.9.2017, ông Lê Văn Vị (49 tuổi) đi làm thì phát hiện con dâu mình đang nằm bất động trên sàn nhà, phía cổ còn có một chiếc điện thoại đang sạc. Cơ quan công an nhận định, nạn nhân bị điện giật dẫn đến tử vong trong lúc sạc điện thoại di động. Theo người nhà nạn nhân, chiếc điện thoại của chị L. đang dùng là loại iPhone 3.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chuyên gia công nghệ thông tin ở TP Vinh (Nghệ An) nhận định: Điện thoại phát nổ thường do sử dụng pin thay thế không rõ nguồn gốc, có thể củ sạc cũng không phải hàng chính hãng, nên dẫn tới hiện tượng sai nguồn, pin quá nóng phát nổ. Mặt khác, vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin cũng dẫn đến hiện tượng pin quá tải gây nóng. Để tránh điều đáng tiếc điều đầu tiên là không sử dụng sạc, pin kém chất lượng; Không nói chuyện điện thoại quá lâu, khi bị nóng máy, cần chờ đến khi điện thoại quay trở về bình thường rồi mới sử dụng. Pin điện thoại không đạt chuẩn, gặp sạc không đạt chuẩn, theo thời gian sẽ bị phồng lên, đến một mức nào đó vượt qua giới hạn bền của vật liệu bọc pin, sẽ làm cho viên pin bị nổ. Hạn chế vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại và không nên cho trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều, cần có người lớn giám sát. 

 PHẠM NGÂN

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top