Giám đốc BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị cách mọi chức vụ trong Đảng

VH- Nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Nam Sông Bung (Quảng Nam) bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng; đồng thời kỷ luật cảnh cáo và khiển trách đối với hai cán bộ liên quan vì để mất rừng.

Giám đốc BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị cách mọi chức vụ trong Đảng - Anh 1

Hiện trường vụ phá rừng ở Nam Giang-thuộc lâm phân Rừng phòng hộ Nam Sông Bung

Liên quan đến trách nhiệm khi để xảy ra vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại khoảng 1 và 3 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung (tiểu khu 335, thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, Quảng Nam), Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang vừa quyết định xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với Chi bộ BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Đồng thời quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Lanh, Bí thư Chi bộ BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung; kỷ luật khiển trách ông A Vô Tô Vích, đảng viên, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl; kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Nhị, đảng viên, kiểm lâm địa bàn xã Chà Vàl.

Ông Chơ Rum Nhiên, Bí thư Huyện ủy Nam Giang cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang cũng đã quyết định xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy xã Chà Vàl.

Theo đó, xử lý khiển trách các ông Hiên Dơnh (Bí thư Đảng ủy xã Chà Vàl); ông Blúp Nghệ (Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã); kỷ luật cảnh cáo đối với ông Tơ Đên Sơn (Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã) vì thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, để xảy ra phá rừng tại Tiểu khu 335.

Liên quan đến vụ việc này, sau hai tháng phát lệnh truy nã, Công an huyện Nam Giang cũng đã bắt giữ hai nghi can cầm đầu vụ phá rừng nghiêm trọng nói trên là Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (31 tuổi, cùng ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, kiêm Giám đốc BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong các vụ phá rừng trái phép tại xã Tà Pơ và xã Chà Vàl (huyện Nam Giang), thuộc lâm phận rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Như Văn Hóa đã thông tin, ngày 7.3, các ngành chức năng đã phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng, tại khoảnh 1, 3, tiểu khu 335 (xã Chà Vàl, huyện Nam Giang), lâm phận quản lý của RPH Nam Sông Bung. Tổng cộng có  33 cây lim xanh, 1 cây xoan đào bị triệt hạ, tổng khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 235m3. UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc, phối hợp cùng Công an huyện Nam Giang và chính quyền địa phương xem xét tính chất, mức độ để xử lý đúng người, đúng việc, mang tính răn đe cao.

Khánh Chi

 

 

Ý kiến bạn đọc