Bắt vụ vận chuyển 65.800 viên ma túy tại khu vực biên giới Việt – Lào

VH- Trưa qua 28.8, thượng tá Tạ Quang Hậu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công vụ vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn qua khu vực biên giới Việt – Lào.

Theo đó, vào lúc 5 giờ sáng 28.8, tại cột mốc 604 thuộc tổ 4, bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp với Đội phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng người Lào tên Liep Latsavong (19 tuổi), trú tại bản Somthavon, huyện Mường Phìn, tỉnh Savannakhet (Lào) đang vận chuyển 320 gói (65.800 viên) ma túy tổng hợp. Qua mở rộng đấu tranh, lực lượng đã phối hợp bắt thêm 2 đối tượng là Trần Khắc Hoàng (27 tuổi), tú tại Chợ Mới, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên (Bắc Giang) và Nguyễn Anh Quỳnh (19 tuổi), dân tộc Sán Chỉ, trú tại xã Khầu Lầu, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, 2 đối tượng người Việt trên đặt cọc tiền thuê đối tượng người Lào vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ, khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều mở rộng.

KIÊN ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc