Phục dựng Nhà làm việc Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời CH miền Nam VN

VHO- UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt dự án phục dựng Nhà làm việc Bộ Ngoại giao thuộc di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ).

Phục dựng Nhà làm việc Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời CH miền Nam VN - Anh 1

 

 Nền móng còn lại của Nhà làm việc Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam hiện nay

Theo đó, Nhà làm việc Bộ Ngoại giao sẽ được phục dựng theo đúng nguyên bản, diện tích 188,1m2. Tổng mức đầu tư dự kiến 6 tỉ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa do Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam cùng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông huy động và tài trợ. Dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2019.

Khu trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được xây dựng vào ngày 6.5.1973 và hoàn thành ngày 6.6.1973. Tại đây từng diễn ra lễ mít tinh trọng thể của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra mắt trước đồng bào, chiến sĩ Quảng Trị, cùng đại biểu 19 nước và đông đảo phóng viên báo chí quốc tế. Đại sứ các nước đã đến đây trình quốc thư. Tại đây cũng đón tiếp nhiều vị lãnh tụ của các nước, trong đó có lãnh tụ Cuba Fidel Castro (tháng 9.1973). Khu trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991. Vào năm 1985, một cơn bão mạnh đổ bộ vào tỉnh Quảng Trị đã khiến các ngôi nhà làm việc trong Khu bị đổ sập hoàn toàn.

KIÊN ĐỒNG

 

Ý kiến bạn đọc