Lễ hội Trung thu 2018

VH- Là hoạt động định kỳ hằng năm diễn ra từ 22- 24.9 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội). Điểm nhấn của lễ hội là triển lãm “Trung thu xanh – Trăng mát lành” với các tác phẩm mượn chất liệu dân gian truyền thống như tre, nứa, giấy màu…, đưa các em thiếu nhi đến gần với thiên nhiên.

 Tổ hợp trưng bày với cây đa, chú Cuội, chị Hằng và 16 đèn lồng rực rỡ có kích thước 110cm treo trên cao cũng sẽ tạo ấn tượng thị giác đặc biệt tại triển lãm. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của lễ hội còn được tạo nên từ các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, rồng rắn lên mây, kéo co…

Trong chuỗi các hoạt động vui tết Trung thu năm nay, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam cũng phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức trao 51 suất quà cho 51 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là các hoạt động giao lưu “Tiếng hát đồng dao”, chương trình nghệ thuật “Vui đón trăng”, bày cỗ trông trăng, chương trình “Đêm hội trăng rằm” với sự tham gia của các em thiếu nhi và các nghệ sĩ nổi tiếng.

BẢO NGÂN

Ý kiến bạn đọc