Sẽ tổ chức Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

VH- Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc chuẩn bị Tổ chức Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018.

Tại buổi làm việc, ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai đã báo cáo về đề án tổ chức Festival văn hóa cồng chiêng năm 2018, theo đó Festival văn hóa cồng chiêng là hoạt động quan trọng nhằm biểu dương giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên theo tinh thần Chương trình hành động nhằm bảo tồn, phục hồi giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” của Bộ VHTTDL công bố năm 2006.

Dự kiến, Festival văn hóa cồng chiêng 2018 sẽ diễn ra trong tháng 5 có sự tham gia của 5 tỉnh Tây Nguyên và với hơn 800 nghệ nhân, đội cồng chiêng của 11 dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động như Lễ hội đường phố (giao lưu, biểu diễn cồng chiêng); Phục dựng một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa; Trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng; Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; Diễn xướng sử thi Tây Nguyên; Hội thảo về bảo tồn giá trị văn hóa cồng chiêng; Triển lãm, trình diễn trang phục dân tộc; Công bố tour du lịch mới...

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị xây dựng Đề án Tổ chức Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của UBND tỉnh Gia Lai, và đồng ý về chủ trương tổ chức hoạt động này, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai sớm hoàn thiện Đề án trên cơ sở xin ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan. Thứ trưởng giao Cục Văn hóa cơ sở sẽ là đầu mối phối hợp với các Cục, Vụ của Bộ VHTTDL đôn đốc, hỗ trợ Sở VHTTDL Gia Lai để hoàn thiện Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 1.2018.

T.S

Ý kiến bạn đọc