Kỳ thú hệ thống cây xanh trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

VH- Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (Phường 4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) là một quần thể cây xanh hội tụ, quanh năm rợp bóng mát, tạo không khí trong lành, bình yên cho du khách mỗi khi có dịp ghé thăm nơi an nghỉ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Kỳ thú hệ thống cây xanh trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc - Anh 1

 Ao sen tỏa hương thơm ngát trước vòm mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Trong khuôn viên rộng 9ha của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc có khoảng trên 1.000 cây các loại, trong đó có nhiều cây có ý nghĩa và xuất xứ từ các cá nhân, tổ chức và đơn vị khắp nơi trên cả nước đến tặng và trồng tại đây với tấm lòng tri ân, tôn kính, ngưỡng mộ cụ Phó bảng.

Bên cạnh đó, trong khuôn viên Khu di tích còn có một số cây xanh và cổ thụ được chiết từ nguồn gien của các cây có ý nghĩa với lịch sử với dân tộc Việt Nam cũng được các đơn vị, địa phương mang đến trồng tại Khu di tích như cây đa Tân Trào - một biểu tượng của cách mạng, của Thủ đô kháng chiến. Ngày nay, du khách khi đến tham quan khu di tích Nguyễn Sinh Sắc thường dừng chân nghỉ ngơi dưới gốc cây đa Tân Trào, đây cũng là nơi sinh hoạt truyền thống về nguồn hết sức ý nghĩa. Cạnh đó, hai khóm trúc Pắc Bó, là loài cây tiêu biểu cho vùng đất căn cứ địa cách mạng Pắc Bó cũng được trồng lại, góp phần làm đẹp cảnh quan nơi đây...

NGUYỄN TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc