“Hot” ngành Diễn viên và Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình

VHO- Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM vừa tổ chức vòng chung tuyển kỳ thi năng khiếu năm 2020. So với năm 2019, tổng số thí sinh dự thi vào trường tăng 20% với gần 1.500 thí sinh, trong đó tập trung phần lớn ở hai ngành là Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình và Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình.

“Hot” ngành Diễn viên và Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình - Anh 1

 Thí sinh thi năng khiếu ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh năm 2020

 Cùng với đó, Trường ĐH Văn Lang cũng chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên hai ngành nói trên, điều này cho thấy đây là những ngành học đang hút thí sinh.

Theo ông Lê Hùng, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từ năm 2020 này, Nhà trường chính thức không còn tuyển sinh hệ cao đẳng, do vậy chỉ còn 4 ngành hệ ĐH là Đạo diễn Sân khấu; Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình; Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình và Quay phim với tổng cộng 200 chỉ tiêu. “Năm nay phần lớn các thí sinh tập trung đăng ký vào ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình với trên 1.200 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu của ngành này là 80, do vậy, đây là ngành có sự cạnh tranh cao, nguồn tuyển sinh dồi dào. Trải qua vòng sơ tuyển (kiểm tra tiếng nói, thẩm âm, năng khiếu diễn xuất), Hội đồng tuyển sinh đã chọn được 240 thí sinh vào thi chung tuyển năng khiếu để chọn ra 80-90 thí sinh”, ông Hùng cho biết và thông tin thêm, cùng với ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình, thì ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình cũng có lượng hồ sơ vượt trội. Đây là hai ngành học luôn thu hút lượng thí sinh nhiều nhất mỗi năm.

Nắm bắt nhu cầu này, trong năm học 2020-2021, Trường ĐH Văn Lang cũng đã chính thức tuyển sinh ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình và Đạo diễn Điện ảnh - truyền hình với chỉ tiêu 50 sinh viên mỗi ngành. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 5.10. Theo đó, hai ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình và Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình thuộc Khoa Nghệ thuật, Sân khấu và Điện ảnh của Trường ĐH Văn Lang, cũng vừa mới thành lập từ tháng 6.2020.

Đại diện Trường ĐH Văn Lang cho biết, Nhà trường thực hiện phương thức xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu, cụ thể là xét điểm học bạ môn Ngữ văn THPT, kết hợp với điểm thi 2 môn năng khiếu (môn năng khiếu chuyên ngành hệ số 2). Trong đó, môn Ngữ văn đạt từ 5 điểm trở lên, môn Năng khiếu 1 (Phân tích phim) đạt từ 5 điểm trở lên và môn Năng khiếu 2 (năng khiếu chuyên ngành) đạt từ 7 điểm trở lên. Nhà trường tổ chức 2 đợt thi: đợt 1 thi sơ tuyển từ ngày 25 - 26.9 và chung tuyển từ 27 - 28.9; đợt 2 tổ chức sơ tuyển từ 9 - 10.10 và vòng chung tuyển từ 14 - 15.10.

Thí sinh thi tuyển vào ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình, Trường ĐH Văn Lang, ngoài những yêu cầu về năng khiếu, thí sinh nam cần có chiều cao từ 1m65; thí sinh nữ chiều cao từ 1m52 trở lên. Ở vòng sơ tuyển, thí sinh thực hiện 3 yêu cầu: Trình bày một bài thơ hay một đoạn văn xuôi; hát một bài tự chọn và biểu diễn một năng khiếu riêng như: đàn, múa, nhảy hiện đại, võ thuật...; diễn 1 tình huống tự chọn hoặc theo yêu cầu của BGK, thời gian từ 5-6 phút. Ở vòng chung tuyển, thí sinh thi diễn tiểu phẩm kịch, đồng thời thi viết bài phân tích phim, thời gian 120-180 phút. Đối với ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình, trong phần thi sơ tuyển, thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi của BGK về nhận thức cuộc sống, kiến thức xã hội và nghệ thuật, động cơ, mục đích học đạo diễn... Vòng thi chung tuyển, thí sinh thi sắp xếp ảnh theo chủ đề tự chọn và trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, sau đó thi viết bài phân tích phim, thời gian 120 - 180 phút. 

 TÙNG THƯ

Ý kiến bạn đọc